Thế giới

Nếu Mỹ điều xe tăng, Triều Tiên đáp trả bằng vũ khí hạt nhân

04/04/2017, 09:51
image

Triều Tiên sẽ tấn công nhằm vào Mỹ nếu phát hiện Washington có âm mưu xâm chiếm Bình Nhưỡng.

trump-748511-1133

Ảnh minh họa.

Cựu Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh đào tẩu sang Hàn Quốc, ông Thae Yong-ho cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Mỹ, theo Yonhap ngày 3/4.

Ông Thae Yong-ho cho rằng kịch bản trên sẽ xảy ra khi Triều Tiên phát hiện Mỹ có ý định tấn công vào nước này.

“Một khi ông Kim Jong-un thấy dấu hiệu của một chiếc xe tăng hay một mối đe dọa từ Mỹ, ông ta sẽ dùng vũ khí hạt nhân với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Nếu Kim Jong-un có vũ khí hạt nhân và ICBM, ông ta có thể làm mọi thứ”, Yonhap dẫn lời ông Thae Yong-ho cho hay.

Cựu Phó Đại sứ Triều Tiên còn nhận định ông Kim Jong-un đang “cố gắng duy trì quyền lực một cách tuyệt vọng dựa vào vũ khí hạt nhân và ICBM." 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.