Thời sự Quốc tế

Nếu Mỹ mất hẳn ngôi "bá chủ", Nga sẽ đóng vai trò gì trên thế giới?

30/06/2020, 08:39

Hoa Kỳ thực tế đã không còn là lãnh đạo tuyệt đối trên thế giới - chuyên gia Nga nói.

img
Chuyên gia Nga cho rằng hiện Mỹ đã không còn là lãnh đạo tuyệt đối trên thế giới - ảnh minh họa: Quora.

Kế tiếp Mỹ nắm vai trò lãnh đạo thế giới có thể là Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Tổng giám đốc Viện các vấn đề khu vực Dmitry Zhuravlev trong cuộc trò chuyện với báo Vecherniaya Moscow đã bình luận như vậy về tuyên bố của Thủ tướng Đức Angela Merkel, báo Sputnik phản ánh.

Trước đó, truyền thông Đức cho hay, bà Merkel nói rằng các nước châu Âu nên nghiêm túc suy nghĩ về thực trạng mới, khi Mỹ có thể sẽ không cố gắng giành quyền lãnh đạo thế giới.

Chuyên gia Dmitry Zhuravlev cho rằng Hoa Kỳ thực tế đã không còn là lãnh đạo tuyệt đối trên thế giới.

“Chỉ là sau năm 1945 châu Âu quen nếp nghĩ rằng người Mỹ là chủ chốt”, - ông Zhuravlev lý giải.

Theo ông Dmitry Zhuravlev, Hoa Kỳ có quân đội hùng mạnh, tuy nhiên đã không còn là nền kinh tế mạnh nhất.

Ông Zhuravlev cho rằng Nga có tiềm năng to lớn, trước hết là về khoa học cơ bản.

Nhà nghiên cứu chính trị nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Ấn Độ cũng đã trở thành những đối thủ cạnh tranh mới của Hoa Kỳ, nhưng họ không có nền khoa học cơ bản phát triển, là lợi thế để xây dựng nên các ngành kinh tế mới.

Tuy nhiên, ông Dmitry Zhuravlev lưu ý rằng nền khoa học ở các quốc gia này cũng đang phát triển nhanh chóng.

Trước đó, hồi tháng 9/2019, Thủ tướng Đức đã có những ý kiến chỉ trích nhằm vào Hoa Kỳ rằng bản thân châu Âu cần phải suy nghĩ về an ninh của mình, bởi vì Hoa Kỳ sẽ không bảo vệ châu Âu một cách tự động như trong thời Chiến tranh Lạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.