Thế giới giao thông

New York chi 1 tỷ USD để phá cầu

26/07/2017, 11:05

Trang Business Times cho biết, chính quyền TP New York sẽ chi khoảng 1 tỷ USD để phá dỡ đường cao tốc Sheridan.

29

Đường cao tốc trên cao Sheridan

Sheridan giống như bao đường cao tốc điển hình khác, có 6 làn đường, dài 1 dặm nhưng từ hàng thập kỷ nay, người dân tại quận Nam Bronx luôn kêu gọi chính quyền địa phương phá dỡ. Sở dĩ, vì đường cao tốc này là tàn dư của thế hệ những quan chức hoạch định chính sách không được lòng dân ở thế kỷ 20.

Cầu được xây dựng với mục đích tạo kết nối trực tiếp từ khu vực ngoại ô Long Island vào thành phố, nhưng giới chức không quan tâm tới cộng đồng mà đường cao tốc này chạy xuyên qua.

Kết quả, Sheridan trở thành chướng ngại vật, án ngữ giữa cộng đồng dân cư Hunts Point, cản trở người dân tiếp cận các khu vực công cộng và kìm hãm khả năng phát triển.

Phần lớn các phương tiện di chuyển trên cầu này là xe tải. Những chiếc xe to nườm nượp di chuyển trên các con đường nhỏ, song song với các phương tiện khác gây mất an toàn, tắc đường, ô nhiễm không khí. Người dân sinh sống tại đây có tỷ lệ hen suyễn cao vì khí thải từ các phương tiện cỡ lớn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.