Thế giới giao thông

New Zealand và Australia hợp tác mở “bong bóng vận tải”

16/12/2020, 06:42

New Zealand và Australia có thể bắt tay mở “bong bóng vận tải” vào tháng 4/2021.

img

“Bong bóng vận tải” cho phép người dân New Zealand và Australia qua lại mà không bị cách ly

Sự hợp tác này nhằm tạo điều kiện cho việc di chuyển xuyên biên giới trong thời gian dịch bệnh.

Theo Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, chính phủ nước này đã đồng ý trên nguyên tắc cho phép mở “bong bóng vận tải” xuyên biển Tasman trong quý đầu năm 2021. Theo đó, người dân hai nước có thể di chuyển qua lại mà không cần phải cách ly 14 ngày.

New Zealand đóng biên giới từ tháng 3/2020, yêu cầu tất cả người nhập cảnh quốc tế bao gồm cả người Australia đều phải cách ly 2 tuần để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus cho cộng đồng.

Phía Australia cũng thực hiện các biện pháp đóng cửa biên giới tương tự nhưng từ tháng 10/2020, Canberra đã cho phép người dân New Zealand nhập cảnh trở lại. Phía Wellington vẫn cẩn trọng và duy trì quy định nếu nhập cảnh vẫn phải cách ly 14 ngày.

Thủ tướng Ardern khẳng định, tuy mở hé cửa cho Australia nhưng chính phủ sẽ không cho phép bất cứ rủi ro nào xảy ra, làm bùng dịch.

Trước khi virus Covid-19 bùng lên thành đại dịch toàn cầu, Australia là nguồn khách thăm quan nước ngoài lớn nhất của New Zealand.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.