Quân sự

Nga ấn định thời hạn bàn giao tên lửa S-500 cho quân đội

18/07/2019, 11:17
image

Quân đội Nga có thể nhận được các hệ thống phòng không S-500 mới nhất vào đầu năm tới.

img
Hình vẽ mô phỏng tên lửa S-500 Prometheus.

Theo báo Sputnik, đó là tuyên bố của Phó Thủ tướng Yuri Borisov khi trả lời phỏng vấn báo chí nước này.

Ông Borisov cũng là quan chức cấp cao trong chính phủ Nga chuyên trách giám sát tổ hợp công nghiệp-quốc phòng.

“Thời hạn đưa S-500 vào trang bị quân đội có thể là năm 2020”, - ông Borisov nói và lưu ý rằng hiện giờ các thành phần của tổ hợp này đã vượt qua cuộc thử nghiệm sơ bộ tại nhà máy và đã khẳng định được những đặc tính ưu việt.

Phó Thủ tướng Nga nói thêm rằng, các hệ thống S-500 cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Nga có thể có cấu hình khác nhau, tùy thuộc vào nhiệm vụ cần giải quyết.

Ông Yuri Borisov không tiết lộ những chi tiết khác về thời điểm cụ thể bắt đầu bàn giao cũng như cuộc thử nghiệm trước đó.

Tổ hợp S-500 là thế hệ mới của hệ thống tên lửa phòng không loại đất đối không. Loại vũ khí này là sáng chế của tập đoàn Almaz-Antey.

Có giả thiết cho rằng hệ thống mới nhất này đủ sức triệt hạ máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình siêu thanh cũng như đánh chặn tên lửa đạn đạo và tấn công tiêu diệt mục tiêu trong không gian gần.

Cách đây không lâu, truyền thông Nga đã tiết lộ về một cuộc thử nghiệm mà theo giới chuyên gia, đó chính là tên lửa cho hệ thống S-500:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.