Thế giới

Nga: Anh phải “đón” hơn 50 nhà ngoại giao trở về

31/03/2018, 18:57

Anh phải đón ít nhất 50 nhà ngoại giao trở về, phía Nga đáp trả vụ Anh bất ngờ kiểm tra máy bay Nga.

Đại sứ Anh tại Nga ra khỏi

Đại sứ Anh tại Nga Laurie Bristow rời khỏi Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/3

Theo Reuters, ngày 31/3, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Anh sẽ phải đón ít nhất 50 nhà ngoại giao trở về. Động thái mới nhất từ Moscow cho thấy một cuộc xung đột ngày càng xấu đi giữa Nga và các nước phương Tây liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái tại Anh hồi đầu tháng 3.

Căng thẳng giữa Nga – Anh tiếp tục bị đẩy lên cao sau khi một máy bay Aeroflot của Nga đã bị giới chức Anh tại sân bay Heathrow, London, Anh lục soát ngày 30/3 mà không công bố lý do.

Phía  Anh đã tiến hành kiểm tra máy bay và yêu cầu toàn bộ phi hành đoàn rời khỏi máy bay.

Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Nga đã phản ứng dữ dội và gọi đây là hành động “khiêu khích”, vi phạm quy định quốc tế.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakharova khẳng định, hành động của London là “không thể chấp nhận, nguy hiểm và vô trách nhiệm” đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng thích hợp trước hành động này từ phía Anh.

Xoay quanh các hành động trả đũa sau vụ đầu độc ông Skripal mà London cáo buộc do Nga đứng đằng sau, Anh đã "khơi mào" trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga. Mỹ và nhiều nước phương Tây cũng trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao Nga, nâng tổng số nhà ngoại giao Nga bị trục xuất lên tới hơn 140 người.

Nga cũng đã có hành động đáp trả tương thích và nhiều lần phủ nhận việc liên quan tới vụ việc của ông Skripal, đồng thời yêu cầu Anh đưa bằng chứng những cáo buộc trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.