Thời sự Quốc tế

Nga áp dụng lệnh tiêm vaccine bắt buộc với một số lĩnh vực

27/07/2021, 15:08

Các nhà chức trách của vùng Volgograd, Nga đã áp dụng tiêm chủng bắt buộc với người đang hoạt động trong một số lĩnh vực.

Chủng ngừa bằng vaccine chống Covid-19 là điều kiện bắt buộc được áp dụng ở vùng Volgograd cho một số loại công dân, theo nghị định của bác sĩ vệ sinh cấp trưởng của vùng Olga Zubareva.

Trong khu vực Volgograd thời gian gần đây đã ghi nhận sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh Covid-19 nên chính quyền quyết định áp dụng tiêm phòng bắt buộc cho người lao động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, giao thông công cộng và một số lĩnh vực khác.

img

Tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 ở Nga - ảnh tư liệu.

Danh sách đối tượng bắt buộc phải tiêm phòng bao gồm nhân viên của các tổ chức y tế nghỉ dưỡng, du lịch, nhân viên giao nhận thức ăn.

Tiêm chủng vaccine Covid-19 cũng bắt buộc cho học sinh trên 18 tuổi và nhân viên quản lý.

Tất cả các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng phải nhận mũi tiêm đầu tiên trước ngày 30 tháng 8, liều thứ hai - trước ngày 30 tháng 9, nghị định cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.