Thế giới

Nga, Ba Lan trục xuất nhiều nhà ngoại giao để trả đũa nhau

17/11/2014, 16:25

Hôm nay (17/11), Bộ Ngoại giao Nga thông báo, một số nhà ngoại giao của nước này đã bị trục xuất khỏi Ba Lan và họ cũng trả đũa bằng cách trục xuất nhiều nhà ngoại giao của Ba Lan khỏi Nga.

Bộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga

Trong thông báo trên, Bộ Ngoại giao nhận định, động thái trên của quan chức Ba Lan là không thân thiện và không có căn cứ. “Liên quan tới động thái này, chúng tôi cũng thực hiện một số biện pháp đáp trả thỏa đáng và một số nhà ngoại giao Ba Lan đã phải rời khỏi lãnh thổ vì những hoạt động của họ không thích hợp với cấp bậc” - Bộ Ngoại giao Nga nói.

Trước đó, hôm 15/11, Đức cũng cho biết một trong số các nhà ngoại giao của họ đã bị trục xuất khỏi Moscow sau khi một nhà ngoại giao của Nga đang làm việc tại Bonn bị trục xuất vì cáo buộc gián điệp. Quan hệ giữa Moscow và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) đang rơi vào bế tắc, căng thẳng do khủng hoảng tại Ukraine và vì những lệnh trừng phạt mà EU đang áp đặt chống lại Nga.

Trang Trần (Theo Reuters)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.