Thế giới

Nga bác bỏ cáo buộc quân đội Syria tấn công hoá học ở Douma

08/04/2018, 20:05

Trước những thông tin về cuộc tấn công hôm 7/4 nói quân đội Syria thực hiện, phía Nga đã lên tiếng bác bỏ.

dong_ghouta

Khu vực Đông Ghouta của Syria

Bộ Quốc Phòng Nga ngay lập tức lên tiếng bác bỏ sau khi phương Tây nói rằng quân đội Syria đã gây nên vụ tấn công bằng vũ khí hoá học hôm Chủ nhật làm nhiều người chết tại Douma, phía Đông Ghouta.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố : "Chính quyền Syria có truyền thống sử dụng vũ khí hóa học để tấn công người dân là điều không phải bàn cãi. Nga là bên cuối cùng phải chịu trách nhiệm cho hành động tấn công tàn bạo với hàng triệu dân thường này".

Tuy nhiên, chính phủ Syria bác bỏ cáo buộc, cho rằng phiến quân ở thị trấn Douma, Đông Ghouta đã tung tin thất thiệt khi bị dồn vào đường cùng. Quân đội Syria dưới sự yểm trợ của Nga đang nỗ lực giành lại Đông Ghouta từ tay quân nổi dậy.

Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc trên và khẳng định sẽ sớm thu thập thông tin về cuộc tấn công này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.