Thời sự Quốc tế

Nga bác bỏ phản đối của Nhật về chuyến thăm Kuril của Thủ tướng Mishustin

26/07/2021, 16:52

Nga không chấp nhận sự phản đối của Nhật Bản liên quan đến chuyến thăm của ông Mishustin đến Quần đảo Kuril.

Báo chí Nga cho hay, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã bày tỏ công hàm phản đối chuyến thăm của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tới Iturup, hòn đảo lớn nhất ở phía Nam Quần đảo Kuril (Nhật Bản tuyên bố là Vùng lãnh thổ phía Bắc).

Đại sứ Nga tại Nhật Bản Mikhail Galuzin cho biết chính quyền Moscow không chấp nhận sự phản đối này.

img

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Ông Mikhail Galuzin cũng lưu ý bằng cáo buộc rằng “việc làm của các nhà ngoại giao Nhật Bản là không thể chấp nhận được”.

Hiện Nga vẫn chưa ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản sau kết quả của Thế chiến thứ hai.

Về phía Nga, trở ngại chính cho việc không có ký kết hiệp ước hoà bình với Nhật Bản có liên quan đến tuyên bố đòi chủ quyền với lãnh thổ Quần đảo Kuril của Tokyo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.