Thế giới

Nga bác cáo buộc gây hấn ở Ukraine

17/11/2014, 07:19

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm qua khẳng định, các hành động của Nga chỉ nhằm giúp ổn định tình hình ở Ukraine và góp phần thực hiện thỏa thuận Minsk giữa chính quyền Kiev...

Tổng thống Ukraine ra lệnh cấm các dịch vụ công ở Miền Đông
Tổng thống Ukraine ra lệnh cấm các dịch vụ công ở Miền Đông

Trước đó, tại cuộc họp của Hội đồng thường trực Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), Nga cũng bác bỏ những cáo buộc các đoàn xe chở thiết bị quân sự của Nga di chuyển trên phần lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine và coi đây là nguyên nhân gây leo thang xung đột. Liên quan đến khoản nợ hơn 3 tỷ của Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow không có ý định yêu cầu Kiev thanh toán sớm khoản nợ vì “không muốn làm cho tình hình xấu thêm”. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ra lệnh chấm dứt tất cả các dịch vụ công ở miền Đông. Theo đó, trong vòng một tuần chấm dứt hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước, các thiết chế và tổ chức tại những vùng lãnh thổ đang diễn ra các chiến dịch chống khủng bố như trường học, bệnh viện và cơ quan...

Hôm qua, bên lề Hội nghị G20, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhóm họp với các nhà lãnh đạo châu Âu để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine, trong bối cảnh các quan chức nhận định tình hình an ninh tại đây đang trở nên tồi tệ, theo AFP.

H.P

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.