Hồ sơ tài liệu

Nga bác cáo buộc không kích vào lực lượng Mỹ hậu thuẫn ở Syria

17/09/2017, 20:39

Quân đội Nga tuyên bố tất cả các mục tiêu chọn đánh ở Syria đều là của nhóm khủng bố IS.

Thiếu tướng Igor Konashenkov

Thiếu tướng Igor Konashenkov (ảnh Tass)

Theo hãng tin Tass, ngày 17/9, Nga đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc của liên quân do Mỹ dẫn đầu nói rằng Không quân Nga đã tấn công vào lực lượng đối lập do phương Tây hậu thuẫn ở Syria.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố rằng Nga đã không kích vào các mục tiêu của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) gây tổn hại về vật chất và làm nhiều tay súng SDF bị thương ở Syria.

Thiếu tướng Igor Konashenkov - người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga đã bác cáo buộc của quân đội Mỹ, đồng thời khẳng định rằng tất cả các mục tiêu Nga chọn đánh ở Syria đều là của nhóm khủng bố IS.

Đại diện của quân đội Nga cho rằng họ không thể có sai sót vì để trang những leo thang không mong muốn, nhóm chỉ huy tác chiến của quân đội Nga ở Syria đề sử dụng các kênh liên lạc để thông báo với đối tác Mỹ khi tiến đánh bằng không quân các mục tiêu của IS ở thành phố Deir ez-Zor của Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.