Hồ sơ tài liệu

Nga bán S-300 cho Iran, Israel "nhúng tay" vào Syria

12/04/2016, 11:14

Nga đã chuyển giao lô thiết bị đầu tiên của hệ thống S-300 cho Iran sau khi đơn kiện bị rút.

s-300

Hệ thống phòng không S-300. (Ảnh: Sputnik)

Ngày 12/4, RIA đưa tin, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khẳng định Iran đã rút đơn kiện nước này tại Tòa án Trọng tài quốc tế.

Sau đó, Nga đã tiến hành chuyển giao lô thiết bị đầu tiên của hệ thống phòng không S-300 cho Iran. Cũng theo nguồn tin này, tên lửa của S-300 đã đến Iran hồi tháng 2.

Năm 2007, Nga-Iran đã ký hợp đồng cung cấp 5 hệ thống phòng không S-300. Hợp đồng này bị chậm lại do LHQ cấm cung cấp vũ khí cho Iran.

Ngoài ra, Nga cũng đang có kế hoạch bán Su-30SM cho Iran. Dự kiến, các hợp đồng này sẽ được ký trong năm 2016.

Israel "nhúng tay" vào tình hình Syria

syria

Israel nhiều lần thực hiện các cuộc không kích lực lượng Hezbollah. (Ảnh: Getty Image)

Ngày 12/4, TTXVN đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai thừa nhận việc "nhúng tay" vào chiến sự ở Syria khi triển khai không kích lực lượng Hezbollah.

Vị này cho rằng, các cuộc không kích này nhằm ngăn Hezbollah sở hữu các vũ khí hiện đại có thể ảnh hưởng đến thế cục của Syria.

Cũng theo nguồn tin này, Israel từng tiến hành nhiều cuộc tấn công tại Syria và Liban. Tháng 2/2016, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria khẳng định Israel tấn công nhiều mục tiêu gần thủ đô Damacus.

Không những thế, Israel cũng bị cáo buộc tấn công một số địa điểm của quân chính phủ Syria giáp với biên giới Liban.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.