Quân sự

Nga bán thêm được chiến cơ MiG-35 cho đối tác nước ngoài

29/08/2019, 07:39

Nga nhận được một số đơn hàng mua máy bay chiến đấu MiG-35 mới nhất, báo Sputnik cho hay.

img
Máy bay chiến đấu MiG-35 (ảnh Sputnik).

Nhiều đối tác nước ngoài quan tâm đến việc mua máy bay chiến đấu MiG-35 mới nhất của Nga, ông Dmitry Shugaev, giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga, nói với cánh báo chí tại Triển lãm Hàng không Quốc tế MAKS-2019.

“MiG-35,chủ đề mang tính thời sự liên quan đến việc tham gia đấu thầu cung cấp 110 máy bay chiến đấu cho Ấn Độ.

Chúng tôi cũng đã nhận được một số đề xuất khác, do vậy Rosoboronexport hiện vẫn đang tiến hành các cuộc đàm phán”, ông nói.

Ông Shugaev lưu ý rằng trước đó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tham quan nguyên mẫu một máy bay chiến đấu đa năng mới nhất của Nga (Su-57). Ông Erdogan đã đưa ra một số câu hỏi về vũ khí và đặc điểm bay của chiếc chiến đấu cơ.

Trong tuyên bố trước đó, đại diện công ty MiG cho biết, máy bay chiến đấu hạng nhẹ của Nga, hiện tham gia đấu thầu cho Không quân Ấn Độ, sẽ giúp New Delhi tiết kiệm 20% so với những đối tác nước ngoài.

Tổng Giám đốc MiG, ông Ilya Tarasenko nói với phóng viên rằng, hợp đồng cung cấp vài chục máy bay chiến đấu MiG-35 mới nhất sẽ được ký với Bộ Quốc phòng Nga trong tương lai gần.

Hợp đồng đầu tiên đặt hàng một lô 6 chiếc máy bay trước khi sản xuất hàng loạt đã được ký kết tại diễn đàn Army-2018.

Ông Tarasenko lưu ý việc sản xuất hàng loạt máy bay này đã bắt đầu.

Triển lãm Hàng không Quốc tế MAKS-2019 diễn ra tại Zhukovsky ngoại ô thủ đô Moscow từ ngày 21/8 đến ngày 1/9.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.