Thời sự Quốc tế

Nga bắt đầu áp dụng luật “xã hội hóa khí đốt”

11/06/2021, 20:20

Ngày 11/6/2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật “xã hội hóa khí đốt”.

img

Lắp đặt đường ống dẫn khí đốt phục vụ sinh hoạt ở Nga - ảnh tư liệu Vedomosti.

Theo văn bản của tài liệu, cơ sở hạ tầng khí đốt sẽ được đưa đến ranh giới của các địa điểm phân phối một cách miễn phí (nhà nước bỏ tiền ra đầu tư hạ tầng cơ bản).

Tuy nhiên, việc đặt đường ống trên lãnh thổ của các khu vực đất đai thuộc sở hữu của các hộ gia đình hay cá nhân sẽ do người dân bỏ tiền chi trả.

Giá của các dịch vụ này sẽ do các cơ quan của nhà nước kiểm soát.

Qúa trình “xã hội hóa khí đốt” của đất nước được lên kế hoạch sẽ hoàn thành vào năm 2030.

Dự kiến ​​82,9% dân số Nga sẽ được cung cấp khí đốt tự nhiên nhờ chiến lược cùng chia sẻ này.

Cùng chủ đề khí đốt tự nhiên:

- Putin đã giáng một cú tát vào Ukraine bằng Nord Stream 2

- Nord Stream 2 vận hành thử, vẫn có yêu cầu "rút chân" khỏi dự án từ Đức

- Hôm nay, Nord Stream 2 sẽ vận hành thử lần đầu tiên

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.