Quân sự

Nga bắt đầu hiện đại hóa tổ hợp liên lạc cho Su-57, Su-35 cũng "có phần"

23/07/2021, 08:58

Dịch vụ báo chí của Ruselectronics đã tiết lộ với phóng viên của hãng thông tấn TASS về điều này.

Tại triển lãm hàng không MAKS-2021 ở Zhukovsky, Nga đã bắt đầu công bố các công việc liên quan đến quá trình hiện đại hóa tổ hợp liên lạc C-111 của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57.

Những công việc này được thực hiện bởi công ty điện tử Nga Ruselectronics, một bộ phận của tập đoàn nhà nước Rostec.

Dịch vụ báo chí của Ruselectronics đã tiết lộ với phóng viên của hãng thông tấn TASS về điều này.

img

Phi công Su-57.

Công ty Ruselectronics cho biết kết quả của công việc được thực hiện, tổ hợp liên lạc sẽ được thiết kế sao cho trọng lượng nhẹ hơn và nhỏ gọn hơn.

Hiện tại, NPP Polet, một doanh nghiệp có cổ phần nắm giữ ở Ruselectronics, đang thực hiện công việc phát triển.

Ngoài việc giảm khối lượng và kích thước của tổ hợp S-111, các kênh liên lạc của nó sau khi hiện đại hóa sẽ có thể nhận và truyền thông tin ở khoảng cách xa hơn, đồng thời độ tin cậy của chúng cũng tăng lên.

Truyền dữ liệu sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều.

img

Chiến cơ tàng hình thế hệ 5 Su-57.

Theo tờ Rossiyskaya Gazeta, tổ chức này cũng sẽ trình diễn tại triển lãm hệ thống liên lạc S-108 được thiết kế cho tiêm kích đa năng Su-35.

S-108 có mức độ bảo vệ cao chống lại sự can thiệp trong việc truyền tải thông tin, kể cả ở định dạng tin nhắn thoại. Điều này áp dụng cho các kênh liên lạc cho tác chiến không đối không và không đối đất.

Tại triển lãm MAKS-2021, công ty Ruselectronics cũng sẽ trưng bày các thiết bị liên lạc khác được thiết kế để trang bị cho nhiều loại máy bay phản lực và trực thăng khác nhau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.