Quân sự

Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt chiến cơ Su-35 cho Ai Cập

16/05/2020, 15:40

Nga đã ra bắt đầu sản xuất các máy bay chiến đấu Su-35 tiên tiến theo hợp đồng với Ai Cập, một nguồn tin ngoại giao quân sự nói với hãng TASS.

img
Chiến cơ Su-35.

"Nhà máy Gagarin ở Komsomolsk-on-Amur đã khởi động việc sản xuất Su-35, dự định sẽ được giao cho Không quân Ai Cập theo hợp đồng đã ký năm 2018", nguồn tin cho biết.

"Khung thời gian cho đợt giao hàng hàng loạt đầu tiên đến phía Ai Cập vẫn chưa được thiết lập, do những hạn chế do sự bùng phát của đại dịch Covid-19" nguồn tin cho biết thêm.

Nhật báo Nga Kommersant của Nga trước đó (vào tháng 3 năm 2019) đã báo cáo rằng Ai Cập đã quyết định mua một loạt máy bay chiến đấu Su-35 do Nga sản xuất với tổng giá trị khoảng 2 tỷ USD.

Việc ký kết thỏa thuận chưa bao giờ được xác nhận bởi các nguồn chính thức.

Tính đến nay, Trung Quốc đã trở thành nước đầu tiên mua Su-35 khi ký hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD với Nga để có được tổng cộng 24 máy bay.

Thỏa thuận cũng bao gồm việc cung cấp cả các thiết bị mặt đất và động cơ dự phòng. Việc giao máy bay cho Trung Quốc đã hoàn thành vào năm 2019.

Su-35S là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4 ++ được nâng cấp, phát triển trên cơ sở các công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

Su-35S được phân biệt bởi bộ thiết bị điện tử hàng không mới dựa trên hệ thống kiểm soát thông tin, radar hiện đại.

Công nghệ động cơ tiên tiến (đánh lửa plasma) cũng được sử dụng trên máy bay Su-35, có thể đáp ứng các yêu cầu cho sức mạnh của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm vì chúng cho phép máy bay phát triển tốc độ siêu thanh mà không cần sử dụng bộ đốt sau.

Máy bay chiến đấu siêu thanh Su-35S đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 19 tháng 2 năm 2008.

Su-35S được phát triểu từ máy bay Su-27. Mỗi chiếc Su-35S nặng 19 tấn, tầm bay 20.000 mét, có thể phát triển tốc độ tối đa 2.500 km/h, do một phi công điều khiển.

Vũ khí của Su-35S bao gồm một khẩu súng máy cỡ đạn 30 mm, trọng tải vũ khí lên tới 8 tấn (tên lửa và bom các loại), gắn trên 12 mấu treo vũ khí dưới hai bên cánh.

Su-35S đã phục vụ trong Quân đội Nga từ năm 2015.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.