Thế giới

Nga bắt đầu thăm dò ở thềm lục địa Syria

07/07/2018, 15:46

Các công ty dầu khí Nga bắt đầu thăm dò thềm lục địa ở Syria.

Một bãi biển của Syria

Một bãi biển của Syria (ảnh minh họa)

Báo Sputnik cho hay, các công ty của Nga đã bắt đầu khảo sát thăm dò địa chất, cũng như xúc tiến công việc về các nhà máy nhiệt điện ở Syria.

Theo truyền thông Nga, quan tâm đến triển khai hoạt động ở nước này có “STG Engineering”, “Zarubezhgeologia”, “Technopromexport” và các công ty Nga khác nữa.

Bộ Năng lượng Nga cho biết, trong ngành công nghiệp dầu khí, phía Nga đang cùng với đối tác Syria nghiên cứu khả năng khôi phục các mỏ dầu khí, nhà máy lọc dầu cũng như các thành tố cơ sở hạ tầng.

"Quy trình khảo sát địa chất đang được thực hiện trên đất liền và trên thềm lục địa", - Bộ Năng lượng Nga cho biết.

Trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng điện, ưu tiên đối với Syria là tổ chức cung cấp năng lượng không gián đoạn cho các thành phố và các khu dân cư lớn.

Hồi cuối tháng 1 vừa qua, Bộ Năng lượng Nga thông báo rằng Nga và Syria đã ký "bản đồ lộ trình" hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng và điện lực cho năm 2018 và thời kỳ tiếp theo, dự trù ​​khôi phục, hiện đại hóa và xây dựng mới các chủ thể năng lượng ở Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.