Thế giới

Nga bắt giữ 9 người Syria vì tội giết phi công Su-24

22/11/2018, 20:20

Tòa án Nga đã bắt giữ vắng mặt chín người Syria vì tội giết phi công Nga Oleg Peshkov.

Sự kiện máy bay Su-24 của Nga bị bắn rơi

Sự kiện máy bay Su-24 của Nga bị bắn rơi năm 2015

Thư ký báo chí của Tòa Yunona Tsareva nói: "Tòa án đã phê chuẩn yêu cầu của điều tra viên áp dụng biện pháp bắt giữ vắng mặt với các bị cáo Musa Arafat Khalil Manli, Musa Ali Khalil Manli, Bashar Muhammad Manli, Muhammad Manli, Rami Ismat Sulak, Tarek Nauras Sohta, Amer Izzah-sah và Abdullah Mohammed Jalal".

Tất cả 9 người này đều nằm trong danh sách truy nã quốc tế.

Quyết định bắt giữ vắng mặt chỉ bị phản đổi bởi luật sư của Abdullah Mohammed Jalal. Tòa án thành phố Moscow đã giữ nguyên phán quyết.

Phi công Oleg Peshkov là chỉ huy phi hành đoàn Su-24, bị bắn rơi vào tháng 11/2015 bởi chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ trên bầu trời Syria.

Phi công Peshkov đã kịp thoát ra bằng dù khẩn cấp nhưng những kẻ tấn công đã bắn anh từ dưới mặt đất.

Một phi công phụ khác là Konstantin Murakhtin cùng bay trên chiếc Su-24 với Oleg Peshkov sau đó đã được bộ binh Nga cứu với sự hỗ trợ của đặc nhiệm Syria.

Trung tá Oleg Peshkov sau đó được truy tặng danh hiệu Anh hùng Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.