Nga bắt giữ biệt kích Ukraine âm mưu tấn công Crimea

11/11/2016, 06:45

Một nhóm biệt kích Ukraine đã bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ tại Sevastopol.

Lực lượng đặc nhiệm FSB của Nga_2
Lực lượng đặc nhiệm FSB của Nga

Một nhóm biệt kích Ukraine đã bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ tại Sevastopol, theo Press TV ngày 10/11.

FBS tuyên bố đã “bắt giữ một nhóm biệt kích có âm mưu khủng bố của Ukraine hôm 10/11”. Nhóm đối tượng này có hành động phá hoại và bị tình nghi lên kế hoạch tấn công các cơ sở quân đội, cơ sở hạ tầng trọng yếu ở bán đảo Crimea. FSB đã thu giữ các thiết bị nổ và vũ khí lớn từ nhóm này.

Trước đó, hồi tháng 10, FSB cũng bắt giữ một nhà báo người Ukraine bị cáo buộc do thám các lực lượng quân đội. Sau đó, cơ quan này cũng bắt giữ một nhân viên người Ukraine được Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đào tạo.Quan hệ Nga và Ukraine căng thẳng kể từ năm 2014, khi Crimea tuyên bố độc lập khỏi Ukraine, chính thức sáp nhập vào Nga. Báo cáo tháng 10 của Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền cho biết, hơn 9.640 người thiệt mạng và hơn 22.430 người khác bị thương trong các cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.