Thời sự Quốc tế

Nga bắt giữ hai thiếu niên chuẩn bị gây khủng bố ở Crimea

19/02/2020, 11:13

Trong một chiến dịch ngăn chặn của FSB, hai thiếu niên từ Kerch đã bị bắt giữ.

img
Đặc nhiệm FSB của Nga.

Trung tâm Liên hệ công chúng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho hay, tại Crimea đã chặn đứng việc chuẩn bị hai vụ tấn công khủng bố nhắm vào các cơ sở giáo dục.

Trong một chiến dịch ngăn chặn, hai thiếu niên từ Kerch đã bị các sỹ quan của Lực lượng An ninh Nga (FSB) bắt giữ.

«Lực lượng FSB tại thành phố Kerch thuộc Cộng hòa Crimea đã chặn đứng việc chuẩn bị hành động khủng bố ở hai cơ sở giáo dục», - thông báo cho biết.

Công lực Nga đã bắt giữ những đối tượng chuẩn bị khủng bố - là các cư dân thành phố Kerch, sinh năm 2004 và 2003.

"FSB đã chặn được hơn 50 cuộc tấn công vũ trang nhắm vào các cơ sở giáo dục kể từ năm 2018", - thông báo cho biết thêm.

Từ năm 2018 đến nay, FSB đã phát hiện trong mạng lưới toàn cầu khoảng 150 cộng đồng trực tuyến lớn với gần 50.000 người dùng.

Đáng chú ý là trên mạng này diễn ra việc tuyên truyền quy mô lớn về tư tưởng cực đoan với thiết kế có tính đến đặc điểm tâm lý lứa tuổi, thúc đẩy hình thành ở thanh thiếu niên tâm trạng chống đối xã hội và kích động họ thiên về hành vi tàn ác.

Theo thông báo, đã chặn đứng hoạt động này, trong đó có cả bằng thủ tục tố tụng hình sự, với hơn 260 phần tử tuyên truyền tư tưởng cực đoan.

Ngoài ra, việc phòng ngừa đã được thực hiện với hơn 7.000 thanh thiếu niên rơi vào tầm ảnh hưởng của những ý tưởng bạo loạn nguy hiểm này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.