Quân sự

Nga bắt một người nước ngoài kêu gọi hỗ trợ, tấn công khủng bố

13/05/2020, 15:12

Người bị bắt là nam giới, có tư tưởng ủng hộ các ý tưởng Hồi giáo cực đoan.

img
Đặc nhiệm FSB - ảnh minh họa.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một người lao động di cư từ một quốc gia Trung Á ở thành phố Khabarovsk, vùng Viễn Đông vì các hành vi kêu gọi tài trợ và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố.

"Các sĩ quan của FSB đã bắt giữ một công dân 26 tuổi đến một nước cộng hòa Trung Á vì đối tượng này đã thực hiện các cuộc kêu gọi công khai trên Internet nhằm hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố, phạm tội liên quan đến khủng bố và biện minh cho khủng bố" - dịch vụ báo chí của FSB cho biết trong một thông báo.

Đối tượng này đã đến Khabarovsk vào mùa Thu năm ngoái. Người bị bắt là nam giới, có tư tưởng ủng hộ các ý tưởng Hồi giáo cực đoan, bắt đầu kêu gọi thực hiện các cuộc tấn công khủng bố.

Mùa Đông vừa qua, anh đã đăng trên tài khoản Telegram của mình những lời kêu gọi tài trợ cho hoạt động của Jabhat al-Nusra, một nhóm khủng bố quốc tế ngoài vòng pháp luật ở Nga.

Trong các bài đăng của mình, đối tượng luôn biện minh cho cuộc đấu tranh vũ trang chống lại "kẻ thù của đạo Hồi".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.