Thế giới

Nga bất ngờ bán tháo 47 tỉ USD trái phiếu Mỹ trong 1 tháng

16/06/2018, 21:00

Nga đã tổ chức một cuộc bán tháo lớn trái phiếu của Mỹ trị giá khoảng 47 tỉ USD.

Bộ Tài chính Mỹ

Bộ Tài chính Mỹ tại thủ đô Washington D.C

Nga đã tổ chức một cuộc bán tháo lớn trái phiếu của Mỹ trị giá khoảng 47 tỉ USD, tương đương gần nửa giá trị công trái Mỹ mà nước này nắm giữ, theo hãng tin RT.

Chỉ trong 1 tháng, Nga thực hiện bán 47.4 tỉ USD trong tổng số 96,1 tỉ USD trái phiếu Mỹ mà họ nắm giữ. Thống kê mới nhất do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 15/6 cho thấy, Nga chỉ còn nắm khoảng 48,7 tỉ USD trong tài sản Mỹ, đứng thứ 22 trong danh sách các cổ đông nước ngoài lớn nắm giữ trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ, tụt 6 bậc so với trước đó.

Trung Quốc đang giữ phần lớn trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ, cũng bán tháo số tài sản trị giá 7 tỉ USD từ tháng 3 đến tháng 4 và hiện đang có 1,18 nghìn tỉ USD đầu tư vào công trái.

Trái phiếu chính phủ thường có với tỉ lệ lãi cố định với kỳ hạn hơn 10 năm. Lợi tức trái phiếu sẽ được trả định kỳ 2 lần/lần.

Hoạt động bán tháo công phiếu của Mỹ được Nga thực hiện sau khi Washington áp hàng loạt vòng trừng phạt đối với Moscow. Các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số ngành quan trọng của kinh tế Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.