Thời sự Quốc tế

Nga bất ngờ cảnh báo sắp từ bỏ hiệp ước “Đất đai Mở” với Hoa Kỳ

03/06/2021, 07:41

Nhà ngoại giao Nga bất ngờ thông báo một số tín hiệu gây khó chịu cho Hoa Kỳ.

img

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

Một lệnh từ chối hiệp ước đất Đất đai Mở của Nga-Mỹ đang được thực hiện. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov đã nói với các phóng viên về việc này.

Đó là về việc chính quyền Moscow rút khỏi “Biên bản Ghi nhớ về Vùng đất Mở/Memorandum of Understanding on Open Land” hay còn được biết đến với tên gọi khác là hiệp ước “Đất đai Mở”.

Hiệp ước này định thủ tục thực hiện việc đi đường dài của các viên chức ngoại giao Nga ở các nước sở tại. Theo ông Ryabkov, việc chuẩn bị tương ứng được giao cho Chính phủ Liên bang Nga.

Nhà ngoại giao này cũng thông báo một số tín hiệu gây khó chịu cho Hoa Kỳ. Ông thu hút sự chú ý của thực tế là Moscow đang mang một số tài liệu đến Washington “sau những cánh cửa đóng kín” (ám chỉ những điều Nga sẽ trao đổi riêng với Hoa Kỳ và không công khai).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.