Quốc tế

Nga bị tước 2 HCV Olympic mùa đông 2014

27/11/2017, 11:12

Thể thao Nga tiếp tục nhận tin không vui khi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ra phán quyết, tước 2 HCV...

23

VĐV Aleksandr Zubkov

Thể thao Nga tiếp tục nhận tin không vui khi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ra phán quyết, tước 2 HCV đối với VĐV Aleksandr Zubkov ở môn trượt xe lòng máng tại Olympic mùa đông 2014 vì vi phạm các quy định chống doping.

Cũng trong tháng 11, thể thao Nga đã phải hứng chịu hàng loạt sự trừng phạt. Theo đó, IOC cấm thi đấu suốt đời đối với 10 VĐV, tước 6 huy chương ở Olympic mùa đông 2014. Trong số huy chương bị tước có 1 HCV trượt băng lòng máng nằm sấp. Với 3 HCV bị tước, Nga chỉ còn 10 HCV, tạm mất vị trí đứng đầu bảng xếp hạng huy chương tại Olympic mùa đông 2014 và sẽ chính thức mất ngôi nếu việc kháng cáo không thành công. Giới chuyên môn nhận định, khả năng Nga lật lại được án phạt là rất nhỏ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.