Thế giới

Nga bỏ ngỏ khả năng bán hệ thống phòng không S-400 cho Mỹ

12/02/2018, 08:12

Nga sẵn sàng bán hệ thống phòng không S-400 cho Mỹ nếu cần

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga

Nga sẵn sàng bán hệ thống phòng không S-400 cho Mỹ nếu cần - đây là nhận định của người đứng đầu Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng chiến lược của Nga Rostec, Sergey Chemezov khi trả lời về lý do chiến lược đằng sau hợp đồng bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ trước câu hỏi của tờ Wall Street Journal.

Ông cho biết, Moscow sẵn sàng bán hệ thống phòng không S-400 cho bất cứ nước nào cảm thấy không an toàn và muốn bảo vệ không phận bao gồm cả Mỹ.

“S-400 không phải là hệ thống tấn công mà là phòng thủ. Chúng tôi có thể bán cho Mỹ nếu họ muốn” – ông Sergey Chemezov nói.

Moscow đã đồng ý cung cấp hệ thống tên lửa đất đối không S-400 cho Ankara, đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia thành viên đầu tiên của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tích hợp công nghệ của Nga với cấu trúc quốc phòng NATO khi số vũ khí trị giá 2,5 tỉ USD này được giao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.