Hồ sơ tài liệu

Nga "bướng bỉnh", Mỹ "không thèm" hợp tác chống IS

26/12/2015, 10:58

Mỹ sẽ không hợp tác với Nga trong việc chống IS nếu Mát-xcơ-va không thay đổi quan điểm về việc hỗ trợ Syria.

putinobama-afp_TKVP

Mỹ sẽ không hợp tác với Nga trong việc chống IS nếu Mát-xcơ-va không thay đổi quan điểm về việc hỗ trợ Syria.

Hôm 25/12, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ không hợp tác với Nga về việc chia sẻ thông tin trong hoạt động chống khủng bố IS bởi lập trường của Mát-xcơ-va khi hỗ trợ ông Assad

Tuyên bố của Lầu Năm góc đưa ra sau khi đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẵn sàng chia sẻ với liên quân do Mỹ dẫn đầu chống IS các dữ liệu về chiến binh tại Syria.

Người đứng đầu nhà trắng, Tổng thống Obama cũng không "hài lòng" với việc Nga hỗ trợ cho Syria quá nhiều và đó là lý do Mỹ không "hứng thú" với bất kỳ sự hợp tác quân sự nào với quân đội của ông Putin.

Trong khi đó, Trung tướng Sergei Rudskoy, Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga khẳng định luôn sẵn sàng cung cấp tọa độ cơ sở của IS cho Mỹ và chờ đợi "sản phẩm" tương tự đồng thời quân đội nước này vẫn sẽ tiếp tục những gì mà họ đang làm ở Syria lúc này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.