Thế giới

Nga cam kết sẽ tiếp tục tiễu trừ khủng bố ở Syria

28/12/2017, 20:30

Tướng Valery Gerasimov tuyên bố, tiêu diệt nhóm khủng bố Jebhat an Nusra là nhiệm vụ chính của quân đội Nga trong năm 2018.

11

Tướng Valery Gerasimov

Thông tấn Tass của Nga dẫn lời Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang nước này là Tướng Valery Gerasimov tuyên bố rằng, tiêu diệt nhóm khủng bố Jebhat an Nusra là nhiệm vụ chính của quân đội Nga trong năm 2018.

“Về mặt quân sự, Nga cần kết liễu nhóm phiến quân Jebhat an-Nusra (tổ chức khủng bố bị cấm ở Liên bang Nga).

Một phần nhóm khủng bố này vẫn đang ở trong khu vực giảm leo thang”, ông Valery Gerasimov nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi liên quan trong cuộc phỏng vấn của báo chí nước này.

Tướng Valery Gerasimov cũng nói thêm rằng, ngoài nhóm Jebhat an-Nusra còn có rất nhiều hình thái khủng bố khác nhau ở Syria.

“Một số ủng hộ chế độ ngưng chiến, còn Jebhat an-Nusra phản đối việc này nên chúng phải bị tiêu diệt”, vị tướng Nga nói thêm.

Nhiệm vụ thứ hai, theo tuyên bố của ông Gerasimov là việc quân đội Moscow sẽ cố gắng chuyển dần từ giải pháp quân sự sang giải pháp chính trị để giải quyết tình hình ở Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.