Thế giới

Nga cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ Iraq

24/10/2017, 10:28

Chiều 23/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định với người đồng cấp Iraq Ibrahim al-Eshaiker al-Jaafari...

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ông Lavrov cũng cho biết, Nga đang tìm cách đạt được mục tiêu chung đó là đánh bại chủ nghĩa khủng bố quốc tế tại cả Syria và Iraq. Ông nhấn mạnh việc cần phải duy trì đàm phán để giải quyết các bất đồng chính trị trong khu vực.

Nga hiện đang có các mối quan hệ kinh tế với người Kurd tại Iraq. Nhóm người này đã bỏ phiếu đồng ý ly khai khỏi Iraq từ cuối tháng 9 vừa qua.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iraq khẳng định, Nga ủng hộ Chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố và các nhóm cực đoan, góp phần vào các thành tựu mà các lực lượng Iraq đạt được trong cuộc chiến chống khủng bố.

Một lần nữa, ông Jaafari nhấn mạnh, tất cả các nước trên thế giới không công nhận tình trạng độc lập của khu vực người Kurd, khẳng định cuộc trưng cầu dân ý đòi ly khai khỏi Iraq là vi hiến. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.