Thế giới

Nga cấm quan sát viên Mỹ theo dõi bầu cử Tổng thống

23/02/2018, 07:25

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow cấm các nhà ngoại giao và nhân viên đến từ các tổ chức khác nhau của Mỹ,

 Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov

Ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow sẽ cấm các nhà ngoại giao và nhân viên đến từ các tổ chức khác nhau của Mỹ tại Nga giám sát cuộc bầu cử tổng thống Nga.

Thông tin này được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đưa ra. Theo ông, quyết định trên được đưa ra dựa trên thực tế các nhân viên thuộc các tổ chức của Nga tại Mỹ cũng bị bác bỏ cơ hội giám sát tiến trình bầu cử tại đây trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Hiện nay, Mỹ đang thực hiện cuộc điều tra đặc biệt về khả năng Nga ngầm can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. 

Các công dân Mỹ làm việc cho Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ được miễn lệnh cám này. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ bắt đầu từ ngày 18/3 tới. Đến thời điểm này, đã có 8 ứng cử viên đang chuẩn bị bước vào vòng tranh luận trực tiếp, vòng 1 sẽ diễn ra vào ngày 26/2 trên Đài phát thanh Nước Nga. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.