Thế giới

Nga cảnh báo IS đang thiết lập căn cứ tại Mỹ Latinh

04/05/2018, 18:00

Tổ chức IS đang cố gắng mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang khu vực khác sau những thất bại tại Trung Đông.

nha_nuoc_Hoi_giao2

Các chiến binh của tổ chức khủng bố IS

Phó Vụ trưởng Vụ Các thách thức và mối đe dọa mới thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Dmitry Feoktistov hôm thứ Năm cho biết, tổ chức IS đang tăng cường thiết lập các căn cứ dự phòng ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, bao gồm cả Mỹ Latinh, sau những thất bại ở Iraq và Syria.

Theo ông Feoktistov, IS đang thiết lập mối liên lạc với những tổ chức tội phạm và ma túy ở Mỹ Latin để gây quỹ và rửa tiền, đồng thời nỗ lực tuyển thêm thành viên, đặc biệt là ở vùng Caribe, nơi có số lượng lớn người dân theo đạo Hồi.

Trong khi Nga bày tỏ sự lo ngại về sự lớn mạnh của IS thì Mỹ lại ngừng coi tổ chức này là mối đe doạ chính.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS gần đây liên tục chịu sự tấn công mạnh mẽ từ lực lượng được hỗ trợ bởi Nga và Mỹ tại Syria, dẫn đến việc thu hẹp phạm vi ảnh hưởng tại khu vực này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.