Thế giới

Nga cảnh báo Mỹ về kế hoạch hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

03/08/2017, 12:39

Nga cảnh báo kế hoạch cung cấp cho Ukraine vũ khí sát thương của Mỹ sẽ làm leo thang cuộc xung đột.

28

Khủng hoảng tại Ukraine kéo dài ròng rã khoảng 4 năm nay

Press TV dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát và giải trừ vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov cho biết, trách nhiệm của việc gây leo thang căng thẳng tại Ukraine từ việc hỗ trợ vũ khí sát thương sẽ “không chỉ nằm ở Kiev mà còn ở phía Washington”.

Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn lời giới chức Mỹ cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đã chuẩn bị một kế hoạch để cung cấp cho Kiev “vũ khí phòng vệ sát thương” và đang chờ Nhà Trắng chấp thuận.

Lúc đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cảnh báo rằng, tất cả các nước, “đặc biệt là những nước là một phần trong hoạt động dàn xếp xung đột Ukraine cần phải tránh mọi hành động có thể kích động căng thẳng tại khu vực vốn đã khó khăn này”.

Trước đó, Moscow cũng nhiều lần cảnh báo Washington về việc cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.