Hồ sơ tài liệu

Nga cáo buộc vùng cấm bay ở Syria là ý tưởng của Thổ

18/02/2016, 09:03

Nga cho rằng, việc thiết lập vùng cấm bay ở Syria là ý tưởng của Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải Đức.

tho-nhi-ky-1 copy copy
Nga cho rằng, việc thiết lập vùng cấm bay ở Syria là ý tưởng của Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải Đức.

Ngày 17/2, phía Nga đã lên tiếng bác bỏ đề nghị thiết lập một vùng cấm bay ở Syria. Động thái này của Nga diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Đức Merkel đưa ra đề xuất.

Thậm chí, Ngoại trưởng Nga Lavrov còn cho rằng, đây là ý tưởng của Thổ Nhĩ kỳ chứ không phải của bà Merkel.

Ông Lavrov khẳng định, việc thiết lập vùng cấm bay chỉ được thực hiện khi chính quyền Tổng thống Syria Assad đồng ý.

Ý tưởng về vùng cấm bay hay vùng an toàn được Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra. Lý do của đề nghị này là do Thổ có tới 2,2 triệu người tị nạn và nước này muốn có một vùng an toàn cho họ sinh sống.

Liên quan đến tình hình thực thi một lệnh ngừng bắn ở Syria, hiện dư luận vẫn đang hoài nghi bởi các động thái nã pháo vào lực lượng người Kurd của Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra liên tục.

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã đưa ra "tối hậu thư" yêu cầu Mỹ lựa chọn việc ủng hộ Ankara hay lực lượng người Kurd ở Syria.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng nhưng nhiều khả năng Ankara sẽ đơn độc trong cuộc chiến ở Syria khi Washington có xu hướng nghiêng về người Kurd.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.