Quân sự

Nga chế tạo “bộ xương thần kỳ” cho binh sỹ đặc nhiệm

01/10/2020, 14:40

Nếu mặc bộ áo giáp Schitovik, sẽ cho phép binh sỹ giảm bớt trọng lượng rất nặng của tấm khiên chống đạn.

img
Tấm khiên chống đạn thu hút hỏa lực của đặc nhiệm Nga.

Báo Sputnik đưa tin, Nga đang chế tạo bộ áo giáp trợ lực dạng xương trợ lực mặc ngoài (exoskeleton) Schitovik có tác dụng giảm bớt trọng lượng của tấm khiên bọc thép hạng nặng vẫn được các binh sỹ đặc nhiệm nâng bằng tay khi thực hiện các chiến dịch tấn công.

Ông Maksim Skokov, Phó giám đốc công ty “Rostec - Cơ sở tin cậy - Hệ thống kỹ thuật robot”, đơn vị phát triển sản phẩm này, cho biết, trong đội hình đơn vị đặc nhiệm lúc tấn công có một binh sỹ được phân công vác tấm khiên bọc thép lớn phía trước để che chắn cho mình và đồng đội phía sau.

Nhiệm vụ của người này là di chuyển chậm rãi, thu hút hỏa lực về phía mình và bảo vệ đồng đội.

img
Một mẫu bộ giáp khung xương trợ lực.

Trọng lượng của một tấm khiên như vậy có thể lên tới 45 kg. Trong khi đó, nếu mặc bộ áo giáp Schitovik, sẽ cho phép binh sỹ giảm bớt trọng lượng này.

Hiện nay, một số mẫu thử nghiệm của bộ giáp mặc ngoài Schitovik đã được chế tạo. Sản phẩm mới được Lực lượng cận vệ quốc gia Nga, Cơ quan bảo vệ liên bang (FSO) và Cơ quan an ninh liên bang (FSB) rất quan tâm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.