Quân sự

Nga chế tạo được mìn có trí tuệ nhân tạo

27/06/2019, 17:45

Nga chế tạo được mìn ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, có thể phân biệt người và động vật.

img
Lực lượng rà phá bom mìn của Nga - ảnh minh họa.

Trang Sputnik dẫn thông tin từ bộ phận báo chí của xí nghiệp phát triển vũ khí thuộc Tập đoàn "Tehmas" cho hay, mìn phân mảnh với các yếu tố của trí tuệ nhân tạo, có khả năng phân biệt người và động vật, đã được chế tạo tại Nga.

Mìn KPOM-3 phân mảnh chống bộ binh và KPTM-4 chống tăng được giới thiệu tại Diễn đàn quân sự quốc tế lần thứ năm Army-2019.

Mìn KPOM-3 hoạt động dựa vào các cảm biến ghi nhận tiếng ồn xe chiến đấu hoặc xe tăng, xác định mục tiêu xâm nhập vào khu vực hoạt động. Mìn cũng có khả năng phân biệt con người với động vật.

Mìn KPOM-3 được cài đặt tự động (với khả năng đặt lại) thời gian tự hủy trực tiếp ngay sau khi gài, là thiết bị đầu tiên trên thế giới được điều khiển từ xa, nhỏ gọn, gắn với thiết bị nổ không tiếp xúc với cảm biến địa chấn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.