Hồ sơ tài liệu

Nga chỉ đạo tin tặc tấn công mạng chính phủ Đức?

14/05/2016, 15:30

Cơ quan tình báo Đức cho rằng vụ tấn công mạng năm 2015 do chính phủ Nga đứng sau chỉ đạo.

1016572593

Quốc hội Liên Bang Đức bị tấn công mạng hồi tháng 5/2015. Ảnh minh họa: Sputnik.

Sputnik ngày 14/5 đưa tin, Đức cáo buộc Nga tiến hành một cuộc tấn công mạng máy tính nội bộ của chính phủ Đức.

Cụ thể, Giám đốc tình báo Đức cho biết vụ tấn công mạng hồi tháng 5/2015 có liên quan đến với chính phủ Nga.

Ông Hans- Georg Maassen, Giám đốc Cơ quan tình báo Đức (BfV) cho biết: “Cuộc tấn công mạng có thể được thực hiện bởi mật vụ Nga trong hoạt động quốc tế diễn ra suốt nhiều năm qua nhằm mục đích thu thập thông tin chiến lược”.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Quốc hội Liên bang Đức cho hay thông tin bị đánh cắp trong cuộc tấn công mạng hồi tháng 5/2015 đã rò rỉ nhiều thông tin quan trọng trước khi được phát hiện. Theo nguồn tin này, nhóm tin tặc đã bị nghi ngờ sử dụng virus Trojan để tiến hành cuộc tấn công.

>>> Xem thêm Clip

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.