Thế giới

Nga chỉ trích Ukraine vụ đại sứ quán bị tấn công

16/06/2014, 09:45

Ngày 15/6, Người đứng đầu Ủy ban đối ngoại Quốc hội Duma Nga - ông Aleksei Pushkov khẳng định: Cuộc tấn công Đại sứ quán Nga ở Kiev là có tổ chức.

Ông Aleksei Pushkov - Người đứng đầu Ủy ban đối ngoại Quốc hội Duma Nga
Ông Aleksei Pushkov - Người đứng đầu Ủy ban đối ngoại Quốc hội Duma Nga

Ông Aleksei Pushkov lý giải, nếu không được tổ chức lên kế hoạch kỹ lưỡng, “làm thế nào những kẻ tấn công lại có được bom”. Dẫn lời một quan chức Đại sứ quán Nga tại Kiev, hãng Ria Novosti của Nga cho biết, những người biểu tình đã cậy đá lát đường để ném vào tòa đại sứ quán, ném bom và pháo vào trong khiến gần như toàn bộ cửa sổ tòa nhà bị vỡ.


Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích cảnh sát Ukraine bàng quan trong cuộc biểu tình bạo lực bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Kiev. Nga cho rằng thái độ của cảnh sát Ukraine “vi phạm nghiêm trọng các cam kết quốc tế” và yêu cầu Kiev có những biện pháp đảm bảo an ninh cho các nhà ngoại giao. Trước sự việc này, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki lên tiếng: “Mỹ lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga tại Kiev, kêu gọi chính quyền Ukraine tuân thủ trách nhiệm, nghĩa vụ trong Công ước Vienna về đảm bảo an ninh”.

B.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.