Thế giới

Nga chưa vội trả đũa Mỹ về vấn đề ngoại giao

06/09/2017, 10:05

Ngày 5/9, hãng tin Reuters cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ bảo lưu quyền giảm bớt số lượng nhân viên...

25

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Phản ứng trước cái mà ông Putin chỉ trích là hành động “thô lỗ và không thể đoán trước” từ Washington đối với các cơ sở vật chất ngoại giao của Nga tại Mỹ, nhà lãnh đạo Nga cho biết, ông sẽ yêu cầu Bộ Ngoại giao kiện các cơ quan Mỹ ra tòa vì vi phạm quyền sở hữu tài sản của Nga.

Cuối tuần qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại San Francisco và hai tòa nhà của cơ quan thương vụ ở Washington và New York trước ngày 2/9. Trước động thái này, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, đây là hành động thù địch công khai và hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu Mỹ trả lại các cơ sở ngoại giao của Moscow. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.