Góc nhìn

Nga chuẩn bị gì đối phó với đòn tấn công toàn cầu của Mỹ?

15/10/2017, 08:18

Quân đội Nga đã chuẩn bị đối phó với chiến lược tấn công nhanh toàn cầu của Mỹ - theo ý kiến chuyên gia.

Quân đội Nga đã chuẩn bị đối phó với chiến lược tấ

Quân đội Nga đã chuẩn bị đối phó với chiến lược tấn công nhanh toàn cầu của Mỹ (ảnh minh họa)

Theo nhận định của Tổng biên tập tạp chí "Kho vũ khí của Tổ quốc", Đại tá Nga Viktor Murakhovski, hệ thống cảnh báo tên lửa và hệ thống phòng không S-500 của Nga sẽ vô hiệu đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu theo kế hoạch của Mỹ.

Trước đó, đại diện của Bộ Quốc phòng Nga, ông Alexandr Emelyanov tuyên bố bên lề cuộc họp của Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đã chế tạo hệ thống tấn công chớp nhoáng toàn cầu.

Theo ông Viktor Murakhovski, trong trang bị phi hạt nhân, các hệ thống này phải giải quyết những nhiệm vụ hiện nay đang được giao cho các lực lượng hạt nhân chiến lược đảm nhiệm và đây là thêm một yếu tố khẳng định mong muốn của Washington nhằm phá vỡ cân bằng lực lượng và để đảm bảo sự thống trị chiến lược toàn cầu.

"Kế hoạch do Mỹ hoạch định mà Bộ trưởng quốc phòng của họ đã nhiều lần nhắc đến đó là nhấn mạnh cơ hội ra đòn tấn công vào bất cứ nơi nào trên thế giới trong thời hạn ít hơn một giờ đồng hồ.

Chúng ta đã phản kháng lại điều này, trước hết, là bằng hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa" - ông Murakhovski nói, theo báo Sputnik.

"Thực tế đến năm 2020 chúng ta sẽ hoàn toàn được bảo vệ khỏi đòn tấn công toàn cầu trên tất cả mọi phương diện.

Ở đây sẽ bao gồm hệ thống phòng không vũ trụ, cộng với triển khai hệ thống thông tin toàn cầu, có thể nói rằng, mạng lưới thông tin tình báo chúng ta sẽ thiết lập từ cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại nhất.

Tên lửa S-500

Tên lửa S-500 sẽ ra mắt vào năm tới 2018 (ảnh minh họa, tên lửa phòng không S-400)

Và các hệ thống tên lửa của chúng ta cho phép chống lại những phương tiện tấn công toàn cầu. Có lẽ tất cả họ đã nghe đến thiết bị phòng thủ tên lửa S-500 đầy triển vọng.

Hệ thống này sẽ có thể chống lại một cách hữu hiệu các phương tiện tấn công chớp nhoáng toàn cầu, - nhà phân tích quân sự nói.

Cũng theo ông Viktor Murakhovski, một phần nhiệm vụ sẽ được Nga giải quyết bằng S-400, và hệ thống trên xe bánh xích S-300V4 đối với các mục tiêu đạn đạo ở độ cao thấp hơn khí quyển vũ trụ, và các mục tiêu có giới hạn về tốc độ, tối đa là tên lửa tầm trung.

"Chính hệ thống S-500 sẽ chống lại các đối tượng đe dọa nước Nga có tốc độ siêu thanh, tên lửa đạn đạo liên lục địa trong phạm vi độ cao gần không gian vũ trụ ", - ông Murakhovski dự đoán.

Ý tưởng đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu đã có từ thời Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Dưới thời Tổng thống Obama, chương trình tiếp tục được cung cấp ngân sách.

Hiện nay hệ thống tấn công toàn cầu bao gồm các phương tiện tấn công siêu thanh, phi thuyền X-47, X-37 và sự kết hợp của hệ thống phòng thủ tên lửa với hệ thống tấn công.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.