Hồ sơ tài liệu

Nga chuẩn bị kiện Ukraine lên WTO

21/05/2017, 08:31

Nga yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới và chính phủ Ukraine thảo luận về các lệnh trừng phạt của Ukraine với Nga.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Nga đã gửi yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và chính phủ Ukraine tổ chức thảo luận về các lệnh trừng phạt của Ukraine đối với Nga mà Moscow cho rằng vi phạm quy định của WTO, hãng tin RT cho biết ngày 21/5.

Nếu cuộc thảo luận không thành, Nga sẽ tìm cách để thực hiện hành động pháp lý đối với Ukraine.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Oreshkin thông báo quyết định trên bên lề một cuộc họp cấp Bộ trưởng của APEC - nơi ông gặp Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo.

“Có rất nhiều lý do để tin rằng các biện pháp trừng phạt của chính phủ Ukraine vi phạm trách nhiệm của nước này đối với WTO" – ông Oreshkin nói..

Hiện nay, Kiev đang áp các lệnh trừng phạt đối với hàng hóa, dịch vụ, vận tải, và các ngành khác của Nga vì cáo buộc Nga góp phần cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine, bất chấp việc Nga nhiều lần bác bỏ. 

Yêu cầu thảo luận là bước đầu tiên để nộp đơn phàn nàn lên WTO. Quá trình này có thể diễn ra trong 2 tháng để tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.