Quân sự

Nga chuyển gấp xe chiến đấu mạnh nhất thế giới đến vùng Viễn Đông

05/04/2021, 08:46

Nga đã chuyển xe chiến đấu mạnh nhất thế giới tới vùng Viễn Đông, giúp tăng cường khả năng tác chiến của các đơn vị ở khu vực này.

img

Xe chiến đấu bọc thép của quân đội Nga.

Lực lượng lính thủy đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga, đóng tại lãnh thổ Primorsky vùng Viễn Đông, vừa nhận được 40 xe chiến đấu bộ binh BMP-3 mới. Những chiến xá này sẽ thay thế phiên bản BMP-2 hiện đang có trong biên chế.

Chiến xa BMP-3 được chuyển đến Vladivostok bằng đường sắt và sau đó được vận chuyển bằng thiết bị cơ giới hạng nặng đặc đến nơi triển khai thường trực.

Trước đó, các đơn vị của lực lượng lính thủy đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương ở Primorye và Kamchatka, đã được tái trang bị các xe bọc thép BTR-82A và được tăng cường thêm các đơn vị xe tăng T-80BV.

img

Xe chiến đấu bộ binh BTR-82A.

Thiết kế của BMP-3 hay còn gọi là Obyekt 688M, bắt nguồn từ nguyên mẫu xe tăng hạng nhẹ Obyekt 685, với hỏa lực chính là pháo 2A48-1 cỡ nòng 100 mm.

Nguyên mẫu Obyekt 685 không được sản xuất hàng loạt, nhưng khung gầm của nó vẫn được sử dụng, kết hợp với trang bị động cơ mới, đã trở thành nền tảng cho xe chiến đấu bộ binh thế hệ tiếp theo là Obyekt 688, từ phòng thiết kế A. Blagonravov.

Cấu hình vũ khí ban đầu của Obyekt 688 bao gồm pháo tự động 30 mm Shipunov 2A42, súng máy PKT 7,62 mm và hai bệ phóng tên lửa ATGM 9M113 Konkurs, tuy nhiên, bệ phóng này đã bị loại bỏ, thay vào đó là hệ thống pháo 2K23 mới đã được lựa chọn.

Kết quả là BMP-3 được phát triển và sản xuất vào đầu những năm 1980 và chính thức được đưa vào trang bị cho quân đội Liên Xô vào năm 1987.

Lần đầu tiên nó được trình diễn trước công chúng trong cuộc duyệt binh ngày Chiến thắng năm 1990 và được NATO đặt mã hiệu là IFV M1990.

BMP-3 được thiết kế và sản xuất bởi xưởng chế tạo Kurganmashzavod, thuộc Nhà máy cơ khí Kurgan, một số biến thể khác như BRM-3K, được chế tạo bởi Nhà máy cơ khí Rubtsovsk (RMZ).

img

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3.

Vào tháng 5/2015, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng kéo dài trong 3 năm, tiếp nhận hàng trăm xe BMP để duy trì lực lượng thiết giáp cho đến khi được thay thế bằng phiên bản xe chiến đấu Kurganets-25, đang được nghiên cứu và phát triển.

Trong quá trình sản xuất hàng loạt xe chiến đấu BMP, thiết kế của chiếc xe đã trải qua 1.500 lần sửa đổi.

Hợp đồng đã được thực hiện đầy đủ vào năm 2017. 200 chiếc được bàn giao thêm trong năm 2018 và 2019, 168 chiếc nữa đang được sản xuất đã và sẽ được giao vào các năm 2020-2021 với lớp giáp bảo vệ bổ sung.

Tại triển lãm Army-2017 được tổ chức gần Moscow, Bộ Quốc phòng Nga đã ký một hợp đồng, bao gồm việc giao một số lượng không xác định xe chiến đấu bộ binh BMP-3 (IFV), được trang bị tháp pháo Bumerang-BM.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.