Thế giới

Nga cố để lộ tin về tên lửa để buộc Mỹ phải dè chừng

04/03/2018, 19:23

Nguồn tin được truyền thông Nga trích dẫn cho biết rò rỉ về tên lửa Sarmat là cố ý cho Mỹ.

Một loại tên lửa đạn đạo chiến lược của Nga

Một loại tên lửa đạn đạo chiến lược của Nga

Sự rò rỉ thông tin về hệ thống tên lửa Sarmat mới nhất trong năm 2007 là có chủ ý và được dự định dành cho Hoa Kỳ, một nguồn tin ngoại giao quân sự cho biết, trang Sputnik đưa tin.

Nguồn tin nói: "Chúng tôi đã nói rằng việc thành lập hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Washington sẽ không có tác dụng gì, từ năm 2007 đã cố tình rò rỉ cho họ viết về hệ thống tên lửa chiến lược Sarmat".

Đồng thời, Nga không để lộ điều gì về tên lửa hành trình hạt nhân và trong trường hợp này, tất cả các biện pháp đã được thực hiện để bảo mật, ông nói thêm.

"Nhưng tất cả các thử nghiệm cần thiết về vũ khí này đã được thực hiện đầy đủ," nguồn tin cho biết. Theo ông, các kết quả này là cơ sở 100% để khẳng định rằng "dự án đã được hoàn tất".

"Đã đến lúc phương Tây chấp nhận một thực tế khác và không tiếp tục nói về hệ thống phòng thủ tên lửa, cũng như các loại vũ khí khác của ngày hôm qua. Không ai ngoại trừ Nga có vũ khí siêu nhiên", nguồn tin kết luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.