Thế giới

Nga có gì để đối trọng Mỹ trong trường hợp Washington tấn công Syria

13/04/2018, 09:44

Mỹ tấn công Syria – đồng minh thân cận của Nga, Moscow sẽ có gì để chống đỡ?

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 tại c

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 tại căn cứ Hmeymim

Trong trường hợp Mỹ tấn công Syria – đồng minh thân cận của Nga và nơi họ đặt nhiều khí tài, quân sự tại đây, Nga sẽ có gì để chống đỡ? Câu hỏi này đã được hãng tin RT trả lời trong bài viết đăng tải ngày 13/4.

Theo hãng này, quân đội Nga có 2 vị trí quan trọng nhất tại Syria là căn cứ không quân Khmeimim gần thành phố cảng Latakia và căn cứ hải quân tại Tartus ở bờ biển Syria.

Cả hai địa điểm này đều nằm trong tầm bao phủ của tên lửa tầm xa đất đối không bao gồm các hệ thống S-400 đã được triển khai gần Khmeimim và S-300VM phụ trách bảo vệ Tartus.

Cả hai hệ thống đều có tầm xa lên tới 400km, tuỳ thuộc vào loại tên lửa sử dụng và được coi là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa đang được sử dụng tốt nhất trên thế giới.

Hệ thống tên lửa Buk-M2E

Hệ thống tên lửa Buk-M2E

Hỗ trợ cho những vũ khí chủ lực này là hệ thống tên lửa tầm ngắn hơn bao gồm Buk-M2 tầm trung, Pantsir S1 tầm ngắn.

Các hệ thống này được triển khai theo từng lớp, bảo vệ căn cứ chiến lược khỏi bất cứ mối đe doạ nào từ máy bay không người lái vũ trang loại nhỏ đến tên lửa đạn đạo chiến lược.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.