Quốc tế

Nga có thể bị cấm tham dự Olympic Rio 2016

24/07/2016, 11:21
image

Ủy ban Olympic quốc tế dự kiến sẽ cấm các vận động viên Nga tham dự Olympic Rio 2016 tại Brazil.

0_QXQT.jpg

Toàn bộ VĐV Nga có thể bị cấm tham dự Olympic Rio 2016 tại Brazil vào tháng tới.

Daily Mail đưa tin, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) dự kiến sẽ cấm các vận động viên Nga tham dự Olympic Rio 2016 tại Brazil diễn ra vào tháng tới.

“IOC muốn cấm các vận động viên Nga để chứng tỏ doping là cuộc tấn công vào toàn bộ thể thao. Vấn nạn này cần phải bị loại bỏ ở Olympic Rio 2016”, thông tin được một thành viên của IOC chia sẻ trên trang The Mail on Sunday.

Tờ Daily Mail cũng cho biết thêm rằng 387 vận động viên Nga dự Olympic sẽ không có cơ hội đến Brazil tháng tới khi Ủy ban chống doping thế giới phát hiện ra bí mật về “chương trình sử dụng doping có hệ thống” của chính phủ Nga.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Olympic, Thomas Bach cho biết muốn xem xét quyền lợi của cá nhân các vận động viên.

Theo đó, ông sẽ giao trách nhiệm cho các liên đoàn thể thao quốc tế giải quyết vấn đề này.

Một điều đáng chú ý là một nhóm nhỏ vận động viên Nga tham gia huấn luyện ở nước ngoài, theo đúng quy trình kiểm tra doping nghiêm ngặt và được coi là không dính vào vụ bê bối doping tại Nga vẫn có thể được thi đấu tại Olympic Rio 2016.

Tuy nhiên, những VĐV này sẽ phải thi đấu dưới màu cờ trung lập.

Ở một diễn biến có liên quan trước đó, Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko chỉ trích phán quyết của Tòa Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) về việc cấm VĐV điền kinh Nga tham dự Olympic.

Ông Vitaly Mutko cho rằng quyết định của tòa vi phạm quyền của các vận động viên trung thực và trong sạch.

Vị này cũng tuyên bố Nga sẽ bảo vệ quyền lợi của các vận động viên tại tòa án dân sự.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.