Thế giới

Nga có thể đưa quân cảnh đến các vùng đệm ở Syria

05/07/2017, 15:01

Một khi các văn kiện chính thức được ký kết, lực lượng quân cảnh Nga có thể được triển khai đến Syria.

Russian-Army-768x445-1-696x403

Lực lượng vũ trang Nga

Trang Almadas News ngày 5/7 đưa tin cho biết, một nhà đàm phám hàng đầu của Nga, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin - ông Alexander Lavrentyev ngày 4/5 nói rằng Nga có thể sẽ triển khai lực lượng quân cảnh đến các khu vực vùng đệm ở Syria.

Theo ông Alexander Lavrentyev cho biết, "nói một cách chính xác thì rất khó nhưng về tổng thể sự hiện diện của lực lượng quân cảnh hay bộ binh Nga tại Syria ở các khu vực vùng đệm là có thể".

"Chúng tôi chưa có những quyết định cuối cùng vì nó còn liên quan đến tình hình kiểm soát leo thang tại các khu vực ở Syria.

Một khi các văn kiện chính thức được ký kết, lực lượng quân cảnh Nga có thể được triển khai đến Syria trong vòng từ 2 đến 3 tuần" - ông Alexander Lavrentyev nói thêm.

Theo ông Alexander Lavrentyev các đường dây liên lạc ở ít nhất 4 khu vực phi xung đột (vùng đệm) ở Syria trên thực tế đã đồng ý để Nga triển khai lực lượng quân cảnh đến hiện diện.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.