Thế giới

Nga công bố số đạn liên quân Mỹ bắn từng mục tiêu ở Syria

14/04/2018, 20:02
image

Các mục tiêu của Syria bị tấn công, số đạn tên lửa của liên quân nhắm tới cũng được quân đội Nga liệt kê.

32579858e67f4584b9ce13430878bae5.

Thượng tướng Sergei Rudskoy

Trong cuộc họp báo được tổ chức tại Moscow, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy các chiến dịch quân sự lớn của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga - Thượng tướng Sergei Rudskoy đã cung cấp các thông tin chi tiết về vụ tấn công của Mỹ và liên quân vào lãnh thổ Syria sáng 14/4/2018.

Theo Thượng tướng Sergei Rudskoy, tất các hệ thống phòng không của Nga ở các căn cứ Khmeimim và Tartus đều phát hiện và kiểm soát được tất cả các tên lửa được phóng từ biển và trên không bằng các phương tiện của Mỹ và Anh (quân đội Nga cũng không đề cập đến sự tham gia của Không quân Pháp).

Trong số các mục tiêu của Syria bị tấn công, số đạn tên lửa của liên quân nhắm tới cũng được quân đội Nga liệt kê chi tiết. Cụ thể:

- Sân bay quân sự Duvali bị trúng 4 tên lửa.

- Sân bay Dumeir bị bắn 12 tên lửa nhưng tất cả đều bị bắn hạ.- Sân bay Blay bị bắn 18 tên lửa, tất cả đều bị bắn hạ.

- Sân bay Shayrat bị bắn 12 tên lửa, tất cả đều bị bắn hạ.

- Sân bay không sử dụng Mezze bị bắn 9 tên lửa, 5 trong số này bị Syria bắn hạ.

- Sân bay Homs bị bắn 16 tên lửa, trong đó 13 tên lửa bị bắn hạ.

- Các khu định cư Barz và Jaramani bị bắn 13 tên lửa, 7 quả bị bắn hạ. 1 cơ sở bị liên quân cho là cơ sở chứa vũ khí hóa học bị đánh sập.

Tên lửa Buk của Syria

Tên lửa Buk của Syria

Thượng tướng Sergei Rudskoy cho biết trong tình thế hiện nay, Nga sẽ cân nhắc bán cho Syria các hệ thống tên lửa S-300 và Pantsir mặc dù có những báo cáo cho rằng Syria đã được Moscow chuyển giao cho các hệ thống phòng thủ hiện đại này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.