Hồ sơ tài liệu

Nga "cứu đói" 25 tấn lương thực cho người dân Syria

20/06/2016, 13:42
image

Hơn 25 tấn lương thực viện trợ của Nga đã được gửi đến người dân ở các tỉnh, thành phố lớn tại Syria.

1033716971

Hình ảnh đổ nát ở tỉnh Homs, Syria sau các cuộc đấu tranh giữa quân đội và khủng bố IS. Ảnh: Sputnik.

Hơn 25 tấn viện trợ nhân đạo, bao gồm bột, thực phẩm và bánh kẹo đã được gửi tới các gia đình tại tỉnh Homs, Aleppo và thành phố Deir ez-Zor của Syria hiện đang bị lực lượng khủng bố IS bao vây.

Sputnik dẫn lời Trung tâm hòa giải Hmeymin Nga trụ sở tại Syria hôm 19/6 cho biết: “Công dân của Mharram al-Fauqani (tỉnh Homs) và Fajdan (Aleppo) đã nhận được 8 tấn hàng hóa viện trợ. Máy bay công ty hàng không Abakan Air, Nga đã gửi 18 tấn hàng nhân đạo của Liên Hợp Quốc (gồm thực phẩm và ngũ cốc) đến Deir ez-Zor, vốn bị chiếm đóng bởi phiến quân Syria”.

Trước đó, hôm 18/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh cho căn cứ không quân Hmeymin tăng viện trợ cho người dân Syria, đặc biệt là những người bị mắc kẹt trong vòng vây khủng bố.

Kể từ năm 2011, Syria đã sa lầy trong cuộc chiến tranh dân sự bởi nhiều phe đối lập và tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS đang tìm mọi cách để lật đổ chính phú của Tổng thống Bashar Assad.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.