Quân sự

Nga đã chuẩn bị kịch bản ứng phó đòn tấn công hạt nhân của Mỹ?

01/03/2020, 16:57

Các chuyên gia quân sự cho biết cách Liên bang Nga chuẩn bị, sẵn sàng đẩy lùi một cuộc tấn công hạt nhân từ Mỹ.

img
Mỹ tập trận ở châu Âu.

Theo Ria Novostia ngày 1/3, các chuyên gia quân sự của Nga đã giải thích với báo URA.ru, đồng thời đưa ra các bình luận về các báo cáo gần đây xuất hiện trên các phương tiện truyền thông về việc quân đội Hoa Kỳ đang "phát triển" một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Nga.

Trước đó, vào cuối tháng 2, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tập trận trong đó họ mô phỏng một cuộc tấn công hạt nhân vào Nga.

Cụ thể, đây là kịch bản diễn tập của Mỹ, mô phỏng tình huống khẩn cấp trong cuộc chiến xảy ra giữa châu Âu và Nga.

img
Nga tập trận sinh tồn sau khi bị ném bom hạt nhân - ảnh The Wall Street Journal.

Đại tá nghỉ hưu Viktor Litovkin cho biết, Nga luôn có một hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa hoạt động hiệu quả, được kết nối với hệ thống phòng thủ tên lửa tại Moscow.

Theo một chuyên gia quân sự khác, Nga không chỉ có thể đánh chặn tên lửa của Mỹ mà còn có thể đáp trả. Vì vậy, khả năng đánh chặn đã được Nga tuyên bố từ tháng 3 năm 1961.

Trong khi đó, ông Alexander Khramchikhin, Phó giám đốc Viện phân tích chính trị và quân sự tuyên bố rằng, trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, cả hai bên tham chiến sẽ phải chịu đựng những hậu quả khủng khiếp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.