Góc nhìn

Nga đang bắt tay cùng "kẻ thù cũ" để chống IS

25/12/2015, 16:15
image

Việc hợp tác thông tin tình báo với Taliban là động thái mới nhất của Nga trong chiến dịch chống IS tại Syria.

Untitled

Nga thực hiện hợp tác thông tin tình báo với Taliban để chống lại IS.

Mới đây, một phóng sự do CNN thực hiện cho thấy Nga đã hợp tác trao đổi thông tin tình báo về chống khủng bố IS với Taliban. Lí do Nga đang hợp tác cùng kẻ thù "không đội trời chung" là do hai nước có những "lợi ích chung" cả về quân sự lẫn dầu mỏ.

Tháng trước, quân đội Mỹ cảnh báo IS đang tăng cường sự hiện diện ở Afghanistan và đã có khoảng 3.000 tay súng tại đây. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chi nhánh của IS ở Afghanistan đang công khai đụng độ với Taliban để tranh giành lãnh thổ.

Lo sợ việc khủng bố IS có thể mở rộng mọi phương diện tại Afghanistan trong khi nước này lại rất gần Nga, nên kế hoạch hợp tác với Taliban là điều mà ông Putin đã tính đến để phòng chống những mối đe dọa đặc biệt.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington không coi chiến lược của Matxcơva là gây bất ổn hoặc phá hoại những gì chính quyền Afghanistan đang thực hiện. Tuy nhiên quan chức này cảnh báo việc Nga hợp tác với Taliban có thể bị xem là hành động công nhận tổ chức này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.