Quân sự

Al Jazeera: Nga đang thực sự đẩy Mỹ ra khỏi thị trường vũ khí ở Trung Đông

05/05/2021, 15:26

Liên bang Nga đã đẩy Mỹ ra khỏi thị trường vũ khí Trung Đông – một nhà báo của ấn bản Al-Jazeera ở Qatar nêu nhận định.

img

Máy bay ném bom Su-34 của Không quân Nga.

5 năm sau khi quay trở lại Trung Đông với căn cứ quân sự ở Syria, Nga đang thâm nhập vào các thị trường vũ khí vắng vẻ, tăng doanh số bán hàng với các khách hàng thường xuyên, John Psaropoulos, cây viết của tờ Al-Jazeera, đề cập trong một bài báo.

"Việc mở rộng bán vũ khí mang lại tiền bạc và ảnh hưởng địa chính trị cho Moscow khi nước này tìm cách thách thức quyền bá chủ của Mỹ", tác giả của ấn phẩm nhấn mạnh.

Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán với Liên bang Nga về việc mua các máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57 sau khi loại máy bay này bị loại khỏi chương trình F-35.

Algeria, một trong những khách hàng lớn nhất của Nga, sẽ nhận được 14 máy bay ném bom Su-34 trong năm nay.

Trong khi đó Iran, một khách hàng lịch sử của Nga, một lần nữa có thể tự do lựa chọn hàng hóa, vì khi lệnh cấm vận của Liên hợp quốc đối với việc bán vũ khí cho nước Cộng hòa Hồi giáo này đa hết hiệu lực vào tháng 10/2020.

Theo tác giả John Psaropoulos, trong những năm gần đây, Nga đã buộc Mỹ phải dần ra khỏi thị trường vũ khí Trung Đông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.